Do SEA Games 31 đã hoãn sang năm sau nên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ dồn lực cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay là Vòng loại Asian Cup nữ 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới. Đây chính là sân chơi “bàn đạp” để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến vòng chung kết (VCK) Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2022, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành “giấc mơ” World Cup.

Để hiện thực hoá ước mơ này, đội tuyển nữ Việt Nam đang trải qua đợt tập huấn thứ 2 trong năm tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở giai đoạn đầu của đợt tập trung, các cầu thủ chủ yếu được rèn luyện về thể lực dưới sự dẫn dắt của HLV Cedric. Tiền vệ Nguyện Thị Tuyết Dung chia sẻ: "Sẽ có sự hưng phấn nhất định đối với mỗi cầu thủ qua những bài tập mới. Đây là những bài tập mà lần đầu tiên bản thân Dung và các đồng đội được luyện tập. HLV Cedric quan tâm rất kỹ đến các vấn đề của từng cầu thủ và có những bài tập phù hợp với mỗi người. Mỗi HLV đều có những triết lý của riêng mình. Mỗi HLV đều có cái hay của mình. Tập luyện cùng HLV Cerdic, Dung cảm thấy khá thoải mái và vui vẻ với các bài tập do HLV mang lại. Hiện tại, toàn đội đều đang hoàn thành tốt các bài tập."

Cũng trong tuần vừa qua, các cầu thủ nữ đã trải qua bài kiểm tra thể lực đầu tiên với nhiều nội dung như chạy 8 phút, 6 phút, chạy tốc độ 10m, chạy tốc độ chữ T, sức bật và độ dẻo. Các cầu thủ đều hoàn thành với kết quả tốt.

HLV Mai Đức Chung cho biết, sẽ còn một lần kiểm tra nữa trước khi toàn đội lên đường đi tập huấn. Đánh giá về kết quả thời gian vừa qua, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Sau 3 tuần tập luyện chủ yếu về thể lực, dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực Cedric, các cầu thủ đã cho thấy những thay đổi tích cực, đặc biệt các cầu thủ bị chấn thương trước khi lên đội tuyển giờ đã hồi phục. Riêng một số cầu thủ phục hồi chấn thương như Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên hay Lại Thị Tuyết, tôi đã trao đổi với HLV Cedric về cường độ bài tập, để vận động viên thích nghi và đáp ứng tốt. Ngoài ra, được sự quan tâm của Tổng cục TDTT và LĐBĐVN, đội tuyển nữ cũng đã tiêm mũi đầu tiên phòng Covid-19."

Nhóm cầu thủ CLB TP. HCM trong đó có Huỳnh Như, Kim Thanh, sau khi hoàn tất cách ly hiện đã tập tốt với toàn đội. Huỳnh Như dù là cầu thủ lớn tuổi nhất đội nhưng vẫn được đánh giá khỏe nhất và có thể lực tốt với kết quả kiểm tra cao.

HLV Mai Đức Chung cũng đặc biệt chú ý 2 cầu thủ trẻ lần đầu lên tuyển là Đặng Thị Mai (Sơn La) và Lê Thị Thùy Trang (Thái Nguyên): "2 cầu thủ này lúc đầu còn bỡ ngỡ vì thực tế bài tập ở CLB khác trên tuyển. Mặc dù vậy, khi họp đội và được các cầu thủ lớn nhắc nhở, hỗ trợ thêm, các bạn đã dần giảm bớt sự lạ lẫm, bắt nhịp với toàn đội. Bên cạnh đó, tôi cũng đang theo dõi 2 cầu thủ vừa gọi tập trung trở lại sau một thời gian tạm nghỉ là Hoàng Quỳnh và Trần Thị Thùy Trang. Dù lớn tuổi và một thời gian không tập trung nhưng hai cầu thủ này vẫn rất cố gắng, theo kịp toàn đội và tập luyện rất tốt. Ngoài thể lực, kỹ chiến thuật của đội đã hiểu và nắm bắt nhanh, 2 cầu thủ vẫn đảm bảo thể lực, thường xuyên dẫn đầu trong các buổi tập, làm gương cho các bạn trẻ."

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội tuyển nữ Việt Nam đã huỷ chuyến tập huấn tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), toàn đội sẽ tiếp tục duy trì giáo án rèn thể lực vào buổi sáng và dành thời gian các buổi chiều tập kỹ- chiến thuật.

Từ ngày 10/8, các cầu thủ sẽ chuyển sang chuẩn bị chuyên môn với các nội dung quen thuộc như tăng cường sức bền tốc độ, tốc độ ngắn, xoay sở khéo léo mềm dẻo, tập pressing, phối hợp nhóm, phối hợp toàn đội, phối hợp kỹ chiến thuật cố định…

Trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn, đội sẽ có một số buổi tập trên sân nhân tạo để các cầu thủ làm quen, hạn chế chấn thương khi tập luyện trên mặt sân cứng. HLV thể lực Cedric cho biết: "Tất nhiên nhiệm vụ của tôi vẫn là để cho các cầu thủ luôn sẵn sàng đến tháng 9 có đủ tinh thần thi đấu tốt. Chúng ta đang trong thời gian thích hợp để bắt đầu và kết thúc thích hợp. Với sự mong muốn học hỏi của các cầu thủ nữ hiện giờ, tôi nghĩ mục tiêu chúng tôi đề ra sẽ thực hiện được. Tôi luôn luôn mang trong đầu một tinh thần mang đến một “dấu cộng” cho ban huấn luyện và đội tuyển. Hi vọng, tôi và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đạt được nhiều chiến thắng."

Vừa qua Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo, đội tuyển bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên đã rút lui khỏi Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022 dù vòng loại chưa bắt đầu. Không có lý do cụ thể được đưa ra, nhưng việc đội tuyển mạnh như Triều Tiên (hạng 11 thế giới) không thể tham dự mở ra cơ hội rất lớn cho các đội tuyển khác tại châu Á, trong đó có Việt Nam (hạng 32 TG) trong việc cạnh tranh tấm vé chính thức tham dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023.

Giấc mơ World Cup chưa bao giờ gần với tuyển nữ Việt Nam như bây giờ. Nhưng để thực hiện hóa giấc mơ đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vượt qua những thử thách phía trước tại vòng loại lẫn VCK Asian Cup 2022. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết: "Để thực hiện giấc mơ World Cup, Dung và toàn thể đội đang có những chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vòng loại lần này là bước bản lề quan trọng cho những vòng đấu tiếp theo. Dung và các đồng đội sẽ tôn trọng từng đối thủ và cố gắng thi đấu thật tốt để vượt qua vòng loại đầu tiên và thứ hai, hướng đến vòng chung kết. Dung tự tin rằng có thể cùng với đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại World Cup."

Đội trưởng Huỳnh Như cũng chia sẻ: "Với Như, các đối thủ ở vòng loại sắp tới đều rất mới và chưa đoán được sức mạnh của họ tới đâu. Vì vậy, hiện tại Như cùng toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và luôn tập trung để thi đấu đạt kết quả cao nhất với mục tiêu giành ngôi đầu bảng để vào vòng chung kết."

Niềm tin của Huỳnh Như, Tuyết Dung và HLV Mai Đức Chung cũng là niềm tin của bóng đá Việt Nam và hàng triệu người hâm mộ nước nhà. Niềm tin đó được hình thành dựa trên sự quyết tâm, nỗ lực của các cá nhân, sự đoàn kết và thực lực thực tế của tập thể. Hy vọng rằng với niềm tin, sự quyết tâm cùng tinh thần thi đấu công hiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thực hiện hóa giấc mơ của bóng đá nước nhà.