Võ sĩ Vương Thị Vĩ trở lại với boxing được hơn 1 năm. Võ sĩ sinh năm 1995 nhanh chóng lấy lại phong độ và được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Vậy là cô tạm rời xa gia đình nhỏ để tập trung cho SEA Games 31 - kỳ đại hội mà võ sĩ này tranh tài ở hạng cân 57kg. “Lúc đầu em chỉ quay lại để thi đấu cho tỉnh của mình thôi nhưng trong thời gian tập luyện, BHL cũng đã nhìn nhận được sự cố gắng của em và cân nhắc là em được tham gia SEA Games. Với quyết tâm của sự trở lại lần này, em cũng đặt mục tiêu cho mình là tấm huy chương và em sẽ cống hiến hết sức mình có thể”, Trương Thị Vĩ chia sẻ.

Sau khi giành HCV SEA Games 30 hạng cân 62kg, võ sĩ võ sĩ taekwondo Phạm Thị Thu Hiền chia tay thảm đấu để lập gia đình. Giờ thì Phạm Thị Thu Hiền đang gửi cậu con trai hơn 1 tuổi cho ông bà để hướng tới mục tiêu bảo vệ chương HCV, một nhiệm vụ không hề đơn giản khi cô mới trở lại sàn tập được hơn 5 tháng. “Thực sự em rất vui và cũng háo hức, đồng thời được gia đình hai bên ủng hộ để cho em tiếp tục theo đuổi con đường ước mơ của em. Năm nay hạng cân của em có thêm đối thủ Thái Lan nữa nên cũng có hơi vất vả. Tuy nhiên trong những đối thủ này em cũng đã từng cọ xát và cũng đã từng thắng nên em cũng rất tự tin”.

Ở môn điền kinh cũng có hai bà mẹ một con được chờ đợi tỏa sáng tại SEA Games 31, đó là “nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo và “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Huệ. Sau 2 năm nghỉ thi đấu để sinh con, Thu Thảo quay trở lại luyện tập vào cuối năm 2021 với mong muốn tiếp tục được cống hiến cho thể thao nước nhà. “Em cũng suy nghĩ rất nhiều, mình có nên quay lại không, sau cùng thì em quyết định thử sức xem sao. Vì nhiều VĐV điền kinh như Nguyễn Thị Huyền hay là Nguyễn Thanh Phúc quay trở lại đều đạt thành thích cao”.

Quãng nghỉ quá lâu khiến quá trình tập luyện trở lại của nhà vô địch ASIAD 2018 thực sự khó khăn. Cô bắt buộc phải thích nghi từ các bài tập thể lực để lấy lại vóc dáng, sức rướn, sức mạnh trong các cú bật nhảy đến việc vừa phải lo tập luyện, vừa phải lo việc gia đình.

Dù nghỉ thi đấu đã lâu nhưng bà mẹ một con Thu Thảo vẫn đánh bại các đàn em để giành HCV nhảy xa nữ tại giải Vô địch quốc gia 2021 và dẫn đầu ở giải tuyển chọn VĐV điền kinh tham dự SEA Games 31. Tuy thành tích ở những giải đấu này vẫn còn cách xa mục tiêu mà cô kỳ vọng tại SEA Games 31 sắp tới nhưng đó là nỗ lực đáng khen của Thu Thảo.

Còn với Phạm Thị Huệ, sau đỉnh cao tại SEA Games 30 năm 2019, chân chạy đất mỏ cũng rời xa đường piste để thực hiện thiên chức làm mẹ. Lúc ấy, cô đang là đương kim vô địch nội dung 10.000m SEA Games. 5 tháng sau khi sinh con, Phạm Thị Huệ quyết định tập luyện trở lại. Cũng như bao VĐV làm mẹ rồi trở lại thi đấu, cô gái đất mỏ này cũng phải vượt qua những khó khăn nhất định, trong đó có nỗi nhớ con, nhớ gia đình để thực hiện trọn vẹn giáo án tập luyện.

Ở SEA Games 31 tới, Phạm Thị Huệ chuyển sang thi đấu marathon – nội dung nhọc nhằn nhất trong các nội dung chạy của môn điền kinh. Với sự nỗ lực không ngừng, mới đây, bà mẹ trẻ một con giành ngôi vô địch ở giải marathon tại Huế với thành tích 2 giờ 50 phút 33 giây. Đây là thông số tốt hơn nhiều so với thành tích 2 giờ 56 phút 56 giây từng giúp Christine Hallasgo (Philippines) giành HCV marathon nữ SEA Games 30. Phạm Thị Huệ đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới cho marathon nữ Việt Nam để mang về tấm HCV thứ hai ở đấu trường SEA Games, sau kỳ tích của Phạm Thị Bình ở Myanmar năm 2013.