Từ khóa tìm kiếm: 5 dấu hiệu

Cẩn trọng với hiện tượng vùi dương vật ở trẻ

[VOV2] - Dương vật vùi là một bệnh ít gặp, tỷ lệ mắc bệnh <4% ở trẻ nam và ít được biết đến. Biểu hiện của bệnh là khám thấy lớp mỡ ở dưới da xung quanh gốc dương vật dầy, dương vật như bị lún, bị tụt vào trong lớp mỡ đó.

[VOV2] - Dương vật vùi là một bệnh ít gặp, tỷ lệ mắc bệnh <4% ở trẻ nam và ít được biết đến. Biểu hiện của bệnh là khám thấy lớp mỡ ở dưới da xung quanh gốc dương vật dầy, dương vật như bị lún, bị tụt vào trong lớp mỡ đó.

TP. Hồ Chí Minh: 6/8 cơ sở vận chuyển cấp cứu tư nhân có sai phạm

[VOV2] - Kiểm tra dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển cấp cứu người bệnh tư nhân tại TP.HCM cho thấy, đa số các cơ sở chỉ đủ năng lực vận chuyển người bệnh thông thường; 6 /8 cơ sở có sai phạm.

[VOV2] - Kiểm tra dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển cấp cứu người bệnh tư nhân tại TP.HCM cho thấy, đa số các cơ sở chỉ đủ năng lực vận chuyển người bệnh thông thường; 6 /8 cơ sở có sai phạm.

Bệnh viêm cơ tim ở trẻ biến chứng nhanh – Dấu hiệu nào nhận biết?

[VOV2] - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi TW, từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 9 năm 2023, trung bình mỗi năm BV điều trị cho khoảng 50 trẻ bị viêm cơ tim ở các mức độ khác nhau. Phần lớn trẻ bị biến chứng nặng do cha mẹ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác.

[VOV2] - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi TW, từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 9 năm 2023, trung bình mỗi năm BV điều trị cho khoảng 50 trẻ bị viêm cơ tim ở các mức độ khác nhau. Phần lớn trẻ bị biến chứng nặng do cha mẹ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác.

Xuất hiện bệnh nhân thứ 5 mắc bệnh đậu mùa khỉ

[VOV2] - Trưa 1/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại TP.HCM. Như vậy tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.

[VOV2] - Trưa 1/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại TP.HCM. Như vậy tính đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.

Cha mẹ không được bỏ qua những dấu hiệu tăng nặng sốt xuất huyết ở trẻ

[VOV2] - Trẻ sốt xuất huyêt phải nhập viện gia tăng, các bác sỹ cảnh báo các dấu hiệu tăng nặng của bệnh mà gia đình không thể trì hoãn cho con nhập viện.

[VOV2] - Trẻ sốt xuất huyêt phải nhập viện gia tăng, các bác sỹ cảnh báo các dấu hiệu tăng nặng của bệnh mà gia đình không thể trì hoãn cho con nhập viện.

Cảnh báo sốt xuất huyết trở nặng ở phụ nữ mang thai

[VOV2] - Thai phụ mắc sốt xuất huyết rất dễ bị biến chứng tăng nặng, vì thế cần lưu ý những quy luật diễn tiến của bệnh.

[VOV2] - Thai phụ mắc sốt xuất huyết rất dễ bị biến chứng tăng nặng, vì thế cần lưu ý những quy luật diễn tiến của bệnh.

Nhận diện dấu hiệu say nóng, say nắng ở trẻ

[VOV2] - Thời tiết nắng nóng, người già và trẻ nhỏ là hai đối tượng dễ bị say nắng say nóng. Ở trẻ nhỏ, do bố mẹ chưa có kiến thức, không nhận diện được dấu hiệu say nắng, say nóng nên thường sơ cứu sai cách dẫn đến tình trạng bệnh trở nặng.

[VOV2] - Thời tiết nắng nóng, người già và trẻ nhỏ là hai đối tượng dễ bị say nắng say nóng. Ở trẻ nhỏ, do bố mẹ chưa có kiến thức, không nhận diện được dấu hiệu say nắng, say nóng nên thường sơ cứu sai cách dẫn đến tình trạng bệnh trở nặng.

Virus hợp bào hô hấp nguy hiểm như thế nào?

[VOV2] - Ghi nhận ở các cơ sở y tế, trong một số trường hợp, trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp có thể không nghiêm trọng nhưng trẻ có hệ miễn dịch non yếu, bệnh có nguy cơ gây biến chứng nặng.

[VOV2] - Ghi nhận ở các cơ sở y tế, trong một số trường hợp, trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp có thể không nghiêm trọng nhưng trẻ có hệ miễn dịch non yếu, bệnh có nguy cơ gây biến chứng nặng.

Trẻ 8 tuổi mắc đái tháo đường, cha mẹ không chủ quan với những dấu hiệu

[VOV2] - Mới đây, các bác sĩ BV Nội tiết Trung ương đã khám, điều trị cho trường hợp bé gái mới 8 tuổi đã mắc đái tháo đường type 1. Trẻ có dấu hiệu ban đầu rất phổ biến ở người mắc đái tháo đường như khát nước, tiểu nhiều, gầy sút cân...

[VOV2] - Mới đây, các bác sĩ BV Nội tiết Trung ương đã khám, điều trị cho trường hợp bé gái mới 8 tuổi đã mắc đái tháo đường type 1. Trẻ có dấu hiệu ban đầu rất phổ biến ở người mắc đái tháo đường như khát nước, tiểu nhiều, gầy sút cân...

Nhiễm độc nặng sau khi tự dùng thuốc nam

[VOV2] - Bệnh nhân nữ bị Hội chứng Lyell rất nặng sau khi tự dùng thuốc lá nam không rõ nguồn gốc chữa đau khớp.

[VOV2] - Bệnh nhân nữ bị Hội chứng Lyell rất nặng sau khi tự dùng thuốc lá nam không rõ nguồn gốc chữa đau khớp.