Từ khóa tìm kiếm: Câu lạc bộ liên thế hệ

Điểm sáng văn hóa ở Krông Năng

[VOV2] - Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hà Quảng, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, là “ngôi nhà chung” thứ 8 của người cao tuổi trong huyện, nằm trong tốp đầu của tỉnh về thực hiện Đề án 1533 và 1336 của Chính phủ.

[VOV2] - Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hà Quảng, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, là “ngôi nhà chung” thứ 8 của người cao tuổi trong huyện, nằm trong tốp đầu của tỉnh về thực hiện Đề án 1533 và 1336 của Chính phủ.

Tuổi cao trí càng cao

[VOV2] - Phát huy mạnh mẽ tinh thần Ngày truyền thống người cao tuổi VN, Hội Người cao tuổi các cấp đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

[VOV2] - Phát huy mạnh mẽ tinh thần Ngày truyền thống người cao tuổi VN, Hội Người cao tuổi các cấp đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe

[VOV2] - Với các buổi sinh hoạt được tổ chức bài bản, lồng ghép nhiều nội dung, Câu lạc bộ liên thế hệ đã giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và làm được nhiều việc ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng và quê hương...

[VOV2] - Với các buổi sinh hoạt được tổ chức bài bản, lồng ghép nhiều nội dung, Câu lạc bộ liên thế hệ đã giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và làm được nhiều việc ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng và quê hương...

Viện trợ không hoàn lại 2,75 triệu USD hỗ trợ người cao tuổi

[VOV2] - Ước tính sẽ có khoảng 27.000 người ở 6 tỉnh/thành phố được hưởng lợi từ các can thiệp của dự án, 70% trong số đó là người cao tuổi.

[VOV2] - Ước tính sẽ có khoảng 27.000 người ở 6 tỉnh/thành phố được hưởng lợi từ các can thiệp của dự án, 70% trong số đó là người cao tuổi.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau: Kinh nghiệm từ Phú Thọ

[VOV2] - “Khi phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, Phú Thọ xác định, quỹ phải do hội viên đóng góp là chính, chất lượng hoạt động phải đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Phú Thọ chia sẻ.

[VOV2] - “Khi phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, Phú Thọ xác định, quỹ phải do hội viên đóng góp là chính, chất lượng hoạt động phải đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Phú Thọ chia sẻ.

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ

[VOV2] - Cách tiếp cận “liên thế hệ” đã phát huy thế mạnh của lớp người cao tuổi và người trẻ tuổi” - ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tự hào.

[VOV2] - Cách tiếp cận “liên thế hệ” đã phát huy thế mạnh của lớp người cao tuổi và người trẻ tuổi” - ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tự hào.

Chế phẩm sinh học của người cao tuổi phường Phương Liên

[VOV2] - "So với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, chế phẩm sinh học của chúng tôi không có hóa chất, an toàn hơn, lại tận dụng được những thứ tưởng chừng như bỏ đi" - ông Vũ Minh Tân tự hào

[VOV2] - "So với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, chế phẩm sinh học của chúng tôi không có hóa chất, an toàn hơn, lại tận dụng được những thứ tưởng chừng như bỏ đi" - ông Vũ Minh Tân tự hào

Cần tăng cường thực hiện chính sách với người cao tuổi

[VOV2] - Mức trợ cấp hiện tại cho người cao tuổi là quá thấp, không đảm bảo sinh hoạt cho người hưởng, nhất là với những người cao tuổi nghèo sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo...cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

[VOV2] - Mức trợ cấp hiện tại cho người cao tuổi là quá thấp, không đảm bảo sinh hoạt cho người hưởng, nhất là với những người cao tuổi nghèo sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo...cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn.