Từ khóa tìm kiếm: cơ sở

Doanh nghiệp ở Hà Nội phải báo cáo thưởng Tết trước ngày 10/1/2024

VOV2 - Hà Nội có khoảng 250.000 doanh nghiệp với khoảng 2,5 triệu lao động, trong đó có 9.000 Công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở báo cáo sớm nhất tình hình lương, thưởng dịp Tết.

VOV2 - Hà Nội có khoảng 250.000 doanh nghiệp với khoảng 2,5 triệu lao động, trong đó có 9.000 Công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở báo cáo sớm nhất tình hình lương, thưởng dịp Tết.

Công đoàn Việt Nam hướng về cơ sở, bảo vệ lợi ích cho người lao động

[VOV2] - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ- Đoàn kết-Phát triển” diễn ra từ 1-3/12 tại Hà Nội. 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham dự.

[VOV2] - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ- Đoàn kết-Phát triển” diễn ra từ 1-3/12 tại Hà Nội. 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham dự.

Từ 3/12, người dân có thể xuất trình VNeID thay cho thẻ BHYT

[VOV2] - Kể từ ngày 03/12/2023, người dân có thể sử dụng giấy tờ điện tử trên tài khoản định danh điện tử VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

[VOV2] - Kể từ ngày 03/12/2023, người dân có thể sử dụng giấy tờ điện tử trên tài khoản định danh điện tử VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

Nâng lương cơ sở, quyền lợi của người tham gia BHYT có thay đổi?

[VOV2] - Ngày 01/7/2023 tới đây, theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ tăng lương cơ sở từ 1,490,000đ/tháng lên 1,800,000đ/tháng. Quyền lợi của người hưởng BHYT cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể.

[VOV2] - Ngày 01/7/2023 tới đây, theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ tăng lương cơ sở từ 1,490,000đ/tháng lên 1,800,000đ/tháng. Quyền lợi của người hưởng BHYT cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Có luật để thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở

[VOV2] - Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này được coi là một bước quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

[VOV2] - Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này được coi là một bước quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Từ 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng

[VOV2] - Quốc hội vừa thông qua việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng từ 1/7/2023.

[VOV2] - Quốc hội vừa thông qua việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng từ 1/7/2023.