Từ khóa tìm kiếm: mục tiêu quốc gia

Tinh thần đổi mới cơ chế quản lý đối với tài chính ngân sách

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia

[VOV2] - Hôm nay (16/1), Quốc hội dành thời gian cả ngày để tiến hành thảo luận ở tổ và tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

[VOV2] - Hôm nay (16/1), Quốc hội dành thời gian cả ngày để tiến hành thảo luận ở tổ và tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Hơn 23.500 tỷ đồng đã phân bổ cho chương trình giảm nghèo 2021 - 2023

[VOV2] - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bước đầu góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1-1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

[VOV2] - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bước đầu góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1-1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Nút thắt trong giải ngân nguồn vốn đầu tư

[VOV2] - Tốc độ giải ngân nguồn vốn của chương trình chậm là do trung ương giao vốn muộn. Ngoài ra, một số địa phương chưa chủ động rà soát, xây dựng nhu cầu vốn và các thủ tục ngay từ đầu năm nên mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án.

[VOV2] - Tốc độ giải ngân nguồn vốn của chương trình chậm là do trung ương giao vốn muộn. Ngoài ra, một số địa phương chưa chủ động rà soát, xây dựng nhu cầu vốn và các thủ tục ngay từ đầu năm nên mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án.

Giải pháp nào gỡ khó cho các chương trình mục tiêu quốc gia?

[VOV2] - Hôm nay (30/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trăn trở trước những vướng mắc, bất cập, các đại biểu nêu nhiều ý kiến gỡ khó nhằm đạt mục tiêu đề ra.

[VOV2] - Hôm nay (30/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trăn trở trước những vướng mắc, bất cập, các đại biểu nêu nhiều ý kiến gỡ khó nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Những điểm nghẽn trong triển khai 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia

[VOV2] - "Lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều đổi mới về cơ chế quản lý, nội dung tiếp cận xây dựng chính sách".

[VOV2] - "Lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều đổi mới về cơ chế quản lý, nội dung tiếp cận xây dựng chính sách".

Giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện Chỉ thị 05

[VOV2] - Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm. Để đạt mục tiêu này cần tăng cường thực hiện Chỉ thị 05, hoàn thiện chính sách giảm nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau.

[VOV2] - Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm. Để đạt mục tiêu này cần tăng cường thực hiện Chỉ thị 05, hoàn thiện chính sách giảm nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa sẽ không đầu tư dàn trải, cào bằng

[VOV2] - "Văn hóa là lĩnh vực rất rộng, Bộ sẽ phải tính toán làm sao để việc đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, cào bằng" - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt.

[VOV2] - "Văn hóa là lĩnh vực rất rộng, Bộ sẽ phải tính toán làm sao để việc đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, cào bằng" - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt.

Chấn hưng, phát triển văn hóa cần phải được ưu tiên

[VOV2] - “Chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam cần giải quyết mối quan hệ, khả năng tích hợp các chương trình, kế hoạch, chiến lược trong các lĩnh vực, phân ngành văn hoá” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

[VOV2] - “Chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam cần giải quyết mối quan hệ, khả năng tích hợp các chương trình, kế hoạch, chiến lược trong các lĩnh vực, phân ngành văn hoá” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Tiến độ xây dựng trường lớp nhiều nơi chậm so với kế hoạch

[VOV2] - Theo đánh giá của đại diện Bộ GD-ĐT, việc triển khai thực hiện Chương trình 1719 ở cơ sở còn một số khó khăn, lúng túng, tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch.

[VOV2] - Theo đánh giá của đại diện Bộ GD-ĐT, việc triển khai thực hiện Chương trình 1719 ở cơ sở còn một số khó khăn, lúng túng, tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch.