Từ khóa tìm kiếm: Nhạc cụ

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Tinh hoa đạo học

[VOV2] - Tối 16/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình nghệ thuật hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Tinh hoa đạo học. Đây là sản phẩm thuộc Chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

[VOV2] - Tối 16/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình nghệ thuật hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Tinh hoa đạo học. Đây là sản phẩm thuộc Chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tiếng đàn làm nhịp tim xôn xao

[VOV2] - Thanh âm của đàn ting ning quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn khi nó được tấu lên trong những đêm trăng, khi các chàng trai rủ nhau đi chơi và mượn tiếng đàn để bày tỏ tình cảm của mình với các cô gái.

[VOV2] - Thanh âm của đàn ting ning quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn khi nó được tấu lên trong những đêm trăng, khi các chàng trai rủ nhau đi chơi và mượn tiếng đàn để bày tỏ tình cảm của mình với các cô gái.

50 năm giữ hồn tre nứa

[VOV2] - Hơn nửa thế kỷ qua, giữa thủ phủ cà phê nhộn nhịp, nghệ nhân Y Mip Ayun vẫn trầm lắng mải mê thổi vào nhạc cụ dân tộc bằng tình yêu và lòng đam mê.

[VOV2] - Hơn nửa thế kỷ qua, giữa thủ phủ cà phê nhộn nhịp, nghệ nhân Y Mip Ayun vẫn trầm lắng mải mê thổi vào nhạc cụ dân tộc bằng tình yêu và lòng đam mê.

Nghệ nhân Chom và niềm đam mê “pí pặp”

[VOV2] - Tuổi cao nhưng nghệ nhân Lèo Văn Chom (tỉnh Sơn La) vẫn đam mê ca hát, chế tác nhạc cụ dân tộc Thái và thổi pí pặp cho bà con nghe và sẵn sàng truyền dạy cho thế hệ trẻ.

[VOV2] - Tuổi cao nhưng nghệ nhân Lèo Văn Chom (tỉnh Sơn La) vẫn đam mê ca hát, chế tác nhạc cụ dân tộc Thái và thổi pí pặp cho bà con nghe và sẵn sàng truyền dạy cho thế hệ trẻ.

50 năm giữ hồn tinh hoa âm nhạc và nhạc cụ dân tộc

[VOV2] - 60 năm tuổi đời nhưng Nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân Phạm Chí Khánh đã dành hàng chục năm chế tác nhạc cụ dân tộc, bảo tồn và truyền cảm hứng về tình yêu với nền âm nhạc truyền thống.

[VOV2] - 60 năm tuổi đời nhưng Nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân Phạm Chí Khánh đã dành hàng chục năm chế tác nhạc cụ dân tộc, bảo tồn và truyền cảm hứng về tình yêu với nền âm nhạc truyền thống.

Lớp “Bình dân học nhạc” của cô sinh viên trẻ

[VOV2] - “Một câu nói chúng mình thường dùng trong “Bình dân học nhạc” là “Người đi học miễn phí, người đi dạy miễn lương, nơi đây học viên và giáo viên trao nhau những tình cảm, lòng nhiệt tình”.

[VOV2] - “Một câu nói chúng mình thường dùng trong “Bình dân học nhạc” là “Người đi học miễn phí, người đi dạy miễn lương, nơi đây học viên và giáo viên trao nhau những tình cảm, lòng nhiệt tình”.

Nghệ nhân U80 dành cả đời đi tìm những cung bậc âm sắc

[VOV2] - 77 tuổi đời nhưng nghệ nhân Lê Thanh Quý có hơn 60 năm gắn bó với đờn ca tài tử. Ở tuổi "xưa nay hiếm", ông vẫn tiếp tục tìm cho riêng mình những cung bậc âm sắc thông qua việc sáng chế các loại đờn.

[VOV2] - 77 tuổi đời nhưng nghệ nhân Lê Thanh Quý có hơn 60 năm gắn bó với đờn ca tài tử. Ở tuổi "xưa nay hiếm", ông vẫn tiếp tục tìm cho riêng mình những cung bậc âm sắc thông qua việc sáng chế các loại đờn.

K-ICM quay trở lại, công bố tour diễn châu Âu

[VOV2] - Sau thời gian tạm nghỉ để điều trị sức khỏe, producer K-ICM vừa thông báo quay trở lại làm việc, đồng thời công bố lịch trình lưu diễn châu Âu.

[VOV2] - Sau thời gian tạm nghỉ để điều trị sức khỏe, producer K-ICM vừa thông báo quay trở lại làm việc, đồng thời công bố lịch trình lưu diễn châu Âu.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại phố cổ Hà Nội dịp nghỉ lễ

[VOV2] - Theo thông tin từ BQL hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra từ ngày 22/04 - 31/5 tại phố đi bộ HN.

[VOV2] - Theo thông tin từ BQL hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra từ ngày 22/04 - 31/5 tại phố đi bộ HN.

Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam

[VOV2] - Triển lãm là hoạt động nằm trong khuôn khổ của “Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022”, nhằm mục đích giới thiệu với khán giả về sự phong phú, đa dạng và độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam.

[VOV2] - Triển lãm là hoạt động nằm trong khuôn khổ của “Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022”, nhằm mục đích giới thiệu với khán giả về sự phong phú, đa dạng và độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam.