Từ khóa tìm kiếm: Ra mắt sách

"Thư cho em" - Câu chuyện tình yêu gửi đến mai sau

[VOV2] - "Thư cho em" - Cuốn sách không chỉ là chuyện tình của một đôi trai gái, một đôi vợ chồng, mà là tình yêu của cả một thế hệ đã hy sinh hạnh phúc riêng cho nhiệm vụ chung lớn lao là giải phóng dân tộc.

[VOV2] - "Thư cho em" - Cuốn sách không chỉ là chuyện tình của một đôi trai gái, một đôi vợ chồng, mà là tình yêu của cả một thế hệ đã hy sinh hạnh phúc riêng cho nhiệm vụ chung lớn lao là giải phóng dân tộc.

"Ả Đào - một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật" - góp phần tường minh một di sản

[VOV2] - Ngày 1/9/2009, UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật Ca trù của Việt Nam vào “Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”. Và phía sau di sản này, ít ai ngờ lại là khoảng trống không dễ lấp đầy.

[VOV2] - Ngày 1/9/2009, UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật Ca trù của Việt Nam vào “Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”. Và phía sau di sản này, ít ai ngờ lại là khoảng trống không dễ lấp đầy.

Mâu thuẫn thế hệ bắt nguồn từ "Nghịch lý của những đứa trẻ không thiếu thứ gì"

[VOV2] - Người lớn thường nhắc đi nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa với vô vàn khó khăn cùng hành trình vượt khó của bản thân. Trong khi người trẻ cũng phải đối diện với nhiều vấn đề của cuộc sống hôm nay...

[VOV2] - Người lớn thường nhắc đi nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa với vô vàn khó khăn cùng hành trình vượt khó của bản thân. Trong khi người trẻ cũng phải đối diện với nhiều vấn đề của cuộc sống hôm nay...

“Những lời chia sẻ”- Góc nhìn về giáo dục từ một nhà sư phạm

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

[VOV2] - “Một xã hội văn minh là xã hội mà con người yêu thương nhau. Giáo dục cuối cùng là con người. Một người có đủ tình yêu thương sẽ làm được những điều tốt đẹp cho đất nước”, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

"Tật xấu người Việt": Đọc để ngẫm lại mình

[VOV2] - Chiều 6/12, lễ ra mắt sách "Tật xấu người Việt" của nhà văn Di Li do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã diễn ra tại Hà Nội

[VOV2] - Chiều 6/12, lễ ra mắt sách "Tật xấu người Việt" của nhà văn Di Li do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã diễn ra tại Hà Nội

“Những bước chân hy vọng” - Nỗi niềm đau đáu với “sách hóa nông thôn”

[VOV2] - 20 năm “cõng sách” về nông thôn, Nguyễn Quang Thạch đã “tự học” và “thực làm”, rồi lan tỏa để cộng đồng chung tay xây dựng hơn 30.000 tủ sách. Và ”Những bước chân hy vọng” ra đời với những đúc rút về sách hóa nông thôn. Nhưng còn đó nỗi niềm.

[VOV2] - 20 năm “cõng sách” về nông thôn, Nguyễn Quang Thạch đã “tự học” và “thực làm”, rồi lan tỏa để cộng đồng chung tay xây dựng hơn 30.000 tủ sách. Và ”Những bước chân hy vọng” ra đời với những đúc rút về sách hóa nông thôn. Nhưng còn đó nỗi niềm.

Cuốn sách “Sắt son, vẹn tròn” - Sắt son lý tưởng

[VOV2] - Người chiến sĩ cách mạng Trần Văn Mạc tâm niệm: “Mình đã hiến thân làm cách mạng thì xa xôi, khó khăn mấy cũng phải vượt qua và phải hy sinh vì lý tưởng của mình”. Lý tưởng ấy thể hiện rõ nét trong cuốn sách “Sắt son, vẹn tròn” mới ra mắt của ông

[VOV2] - Người chiến sĩ cách mạng Trần Văn Mạc tâm niệm: “Mình đã hiến thân làm cách mạng thì xa xôi, khó khăn mấy cũng phải vượt qua và phải hy sinh vì lý tưởng của mình”. Lý tưởng ấy thể hiện rõ nét trong cuốn sách “Sắt son, vẹn tròn” mới ra mắt của ông

Ra mắt sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[VOV2] - Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[VOV2] - Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đi khi ta còn trẻ - Khơi gợi khát khao trải nghiệm cuộc sống

[VOV2] - Đi khi ta còn trẻ, đi khi ta già, đi khi ta một mình... bất cứ lý do nào cũng có thể khiến ta cất bước. Đi để cảm nhận cuộc sống, để được là chính mình trong nhân gian. Đó là bức thông điệp của cuốn sách "Đi khi ta còn trẻ".

[VOV2] - Đi khi ta còn trẻ, đi khi ta già, đi khi ta một mình... bất cứ lý do nào cũng có thể khiến ta cất bước. Đi để cảm nhận cuộc sống, để được là chính mình trong nhân gian. Đó là bức thông điệp của cuốn sách "Đi khi ta còn trẻ".

Ra mắt sách Tranh dân gian Huế và Tranh dân gian đồ thế Việt Nam

[VOV2] - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, chiều nay (22/4), tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ ra mắt 2 cuốn sách "Tranh dân gian Huế" và "Tranh dân gian đồ thế Việt Nam".

[VOV2] - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, chiều nay (22/4), tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ ra mắt 2 cuốn sách "Tranh dân gian Huế" và "Tranh dân gian đồ thế Việt Nam".