Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, mỗi người Việt đều hướng về gia đình, cội nguồn và những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Vì thế, một cái Tết an vui luôn là mong muốn cao nhất của mỗi người, mỗi nhà. Ở tầm quốc gia, một cái Tết mà toàn dân an khang, yên bình, vui vẻ, không ai bị bỏ lại phía sau là thước đo năng lực điều hành và bản lĩnh an sinh.
Chính vì lẽ đó, dịp Tết năm nay, các Nghị quyết của Ban Bí thư cũng như Chỉ thị của Chính phủ về chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 đã tạo ra khung chính sách thống nhất, từ Trung ương đến địa phương.
Theo thông kê sơ bộ của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, dịp Tết Bính Ngọ này, trong chương trình “Tết Nhân ái”, có hơn 1,5 triệu suất quà được trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên cả nước, tổng giá trị 750 tỷ đồng.
Cùng với Hội Chữ thập đỏ, nhiều tổ chức và các địa phương trong cả nước đều có các chương trình chăm lo Tết cho nhân dân. Thành phố Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trao hơn 700 nghìn suất quà tới hộ cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. TP Hồ Chí Minh triển khai trao tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ bằng rất nhiều hình thức khác nhau với tổng kinh phí chăm lo ước tính hơn 5.900 tỷ đồng. Đặc biệt, việc tặng vé trong chương trình “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026” do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa gần 8.700 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách; cơ bản hoàn thành các nhà bị ảnh hưởng do thiên tai, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh trao hơn 77.000 suất quà, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.
Bên cạnh đó còn có rất nhiều chương trình khác như “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” từ nhiều năm nay đã trở thành hoạt động thường niên là một điểm tựa an sinh vững chắc, góp phần hiện thực hóa chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau" và củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Đại biểu Quốc Hội Khóa XIII, hàng triệu món quà Tết được trao đi, có thể giá trị vật chất còn khiêm tốn, nhưng quan trọng hơn hàm chứa trong đó ý nghĩa tinh thần to lớn, là điểm tựa cảm xúc, sự quan tâm và tình người ấm áp trong dịp xuân mới, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mỗi dịp Tết đến. Đó còn là biểu hiện sinh động của chính sách an sinh xã hội đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách.
“Chính từ sự chăm lo Tết chu đáo, toàn diện ấy, chúng ta có thể nhìn thấy diện mạo của một xã hội phát triển không chỉ bằng tăng trưởng kinh tế, mà bằng sự bao trùm, công bằng và bền vững, nơi mỗi người dân đều được đón xuân trong ấm áp, đủ đầy và hy vọng” – Bà Bùi Thị An nhấn mạnh.
Hơn nữa, bà Bùi Thị An cũng cho rằng: “Tết sẽ thực sự vui và an lành khi mọi người, mọi nhà đều yên ấm, đủ đầy. Để việc chăm lo Tết không dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào, mà trở thành một cam kết bền vững vì an sinh xã hội, vấn đề cốt lõi được đặt ra là làm sao để chính sách được thực thi đến nơi đến chốn, nguồn lực được phân bổ minh bạch và đúng đối tượng. Chỉ khi chăm lo Tết gắn chặt với hệ thống chính sách an sinh lâu dài, có cơ chế giám sát rõ ràng, công khai và có trách nhiệm, thì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” mới thực sự đi vào cuộc sống”.
Bên cạnh đó, bà Bùi Thị An nhận định rằng, việc phân quyền mạnh cho công đoàn cơ sở, đưa chăm lo Tết “về tận khu trọ, khu công nghiệp” cho thấy một tư duy mới: “An sinh không thể làm từ xa”.
Với những Nghị quyết kịp thời, những Chỉ thị sát sao cùng hàng loạt chương trình hành động cụ thể trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, công tác chăm lo cho nhân dân đã được đặt trong một tầm nhìn mới: Không còn là hoạt động mang tính thời điểm, mà là biểu hiện nhất quán của một hệ thống chính sách lấy người dân làm trung tâm. Sự vào cuộc đồng bộ, chủ động từ Trung ương tới địa phương đã cho thấy chăm lo Tết chính là thước đo năng lực an sinh, khi lời nói đi liền với hành động, khi cam kết được chuyển hóa thành những hỗ trợ thiết thực, kịp thời.
Chăm lo Tết vì thế không chỉ là câu chuyện của vài ngày cuối năm. Đó là câu chuyện của niềm tin được vun bồi, sự hiện diện trách nhiệm của Nhà nước trước mỗi hoàn cảnh khó khăn và của một hệ thống chính sách biết lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì người dân.
Khi Tết đến đủ đầy hơn trong từng mái nhà công nhân, trong từng gia đình của người yếu thế, khi không ai bị bỏ lại phía sau trong khoảnh khắc đoàn viên, thì đó cũng là lúc những giá trị “Đoàn kết – Nghĩa tình – Nhân ái” được hiện thực hóa rõ ràng nhất, tạo nền tảng vững chắc cho một xã hội phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn./.
