Đã thành thói quen, cứ vào dịp cuối tuần nhiều phụ huynh lại đưa con đến nhà sách để cho con được thoải mái vui chơi, lựa chọn sách theo ý muốn. Nhìn những đôi mắt trẻ thơ chăm chú dõi theo từng trang sách, những tiếng thầm thì trao đổi nhỏ to, rồi thi thoảng quay sang nhìn nhau khúc khích cười của mấy cô cậu học trò khi đọc một mẩu chuyện vui, mới có thể thấy được hiệu quả mà những cuốn sách đã đem lại cho các em.

Nhiều phụ huynh như chị Phạm Phương Chi ở Ngọc Khánh, Hà Nội khi đưa con đến nhà sách cũng bớt chút thời gian để đọc sách cùng con, rồi cùng con trao đổi vể những suy nghĩ, cảm xúc về một câu chuyện mới đọc. Qua đó tình cảm giữa mẹ và con càng thêm gắn bó.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, trẻ em có nhiều lựa chọn để vui chơi giải trí, từ xem tivi đến các trò chơi điện tử. Để giúp trẻ có niềm yêu thích đọc sách là cả một hành trình dài. Vì vậy, theo chị Nguyễn Minh Nguyệt, cha mẹ nên dành thời gian đọc sách, giúp con cảm nhận được mình là một phần của câu chuyện, lâu dần tình yêu sách trong trẻ sẽ hình thành.

Mỗi trẻ có một tính cách, có mối quan tâm khác nhau. Vậy nên dù con thích hay không thích đọc sách thì cha mẹ hãy cứ kiên trì thói quen đó cho con mỗi ngày. Chị Vũ Thu Quỳnh ở Liễu Giai cho rằng, cha mẹ nên để con tự lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích, không nên ép trẻ phải đọc sách này, sách kia. Việc lựa chọn được những cuốn sách hay, ý nghĩa và phù hợp với trẻ là điều rất quan trọng. Nếu được đọc cuốn sách hay sẽ giúp các em thêm yêu thích và coi sách là người bạn không thể thiếu. Tìm sách cho con thì bố mẹ nên là người đọc cuốn sách đó trước chứ không nên nghe theo quảng cáo.

Đọc sách không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích của bản thân đứa trẻ mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc hỗ trợ của bố mẹ. Vì thế, cha mẹ cần đồng hành và động viên dạy cho trẻ cách tiếp cận với sách. Đó cũng là động lực thôi thúc trẻ thích và có thể khám phá mọi điều của cuộc sống từ chính những cuốn sách mình đọc./.