Tại buổi họp báo sáng nay (22/11), tại Hà Nội do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ VHTTDL, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và một số cơ quan liên quan tổ chức, Ban tổ chức thông tin Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội và trực tuyến tại TP.HCM và Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban tổ chức hội thảo cho biết: Hội thảo được tổ chức để hiện thực hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; thực hiện Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021; cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan đặt ra về văn hóa, văn học, nghệ thuật. Thông qua hội thảo để xây dựng những hệ giá trị trong thời gian tới cũng như khẳng định, làm rõ, làm sâu sắc hơn nữa những vấn đề mà những hệ giá trị trên nêu ra…

"Việc tổ chức hội thảo này chính là để phân tích, đánh giá, làm rõ hơn những đặc tính thành tố của từng hệ giá trị và đặc biệt là mối quan hệ giữa những hệ giá trị này với nhau. Để làm sao chúng ta xác định được trong thời kỳ mới này, 4 hệ giá trị này của đất nước ta Việt Nam là niềm tự hào, từ đó chúng ta mới phát huy, làm lan tỏa tới đời sống xã hội, đời sống của nhân dân, góp phần phát huy được sức mạnh giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay", ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Hội thảo dự kiến gồm 2 phiên: Phiên 1 với chủ đề "Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"; Phiên 2 với chủ đề: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới". Trong khuôn khổ hội thảo còn có triển lãm sách và tài liệu với chủ đề: "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam".

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các tác giả, với 79 tham luận được đưa vào kỷ yếu hơn 900 trang để phục vụ hội thảo. Nội dung các tham luận xoay quanh 4 hệ giá trị, có "hàm lượng khoa học và chất lượng thực tiễn khá cao".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông, hội thảo sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.