Nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em Việt Nam, sáng nay, ngày 23/6/2023, báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức Trao giải cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XIII trên báo Phụ nữ Thủ đô với chủ đề “Xây chắc nếp nhà”. Đây là cuộc thi thường niên được hội LHPN thành phố Hà Nội phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển và bền vững tổ hàng năm trên báo Phụ nữ Thủ đô.

Cuộc thi được phát động từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 31/5/2023, đã thu hút hơn 1.000 tác phẩm tham dự giải, với nội dung tập trung vào 3 nhóm chủ đề lớn: Thứ nhất, các bài viết phản ánh tác động tích cực hoặc tiêu cực của xã hội tới gia đình, mối quan hệ giữa các thế hệ và thành viên trong gia đình, việc phát huy, tiếp nhận các giá trị mới trong đời sống gia đình Việt Nam hiện nay. Thứ hai, các bài viết chia sẻ tình cảm yêu thương, kỷ niệm đẹp về gia đình; biểu dương gương gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Thứ ba, các kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, giải pháp gìn giữ, bảo vệ nền tảng gia đình.

Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay”, bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: “Sau 3 tháng phát động cuộc thi viết “Các vấn đề gia thời nay” đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của bạn đọc ở mọi lứa tuổi, nhiều ngành, nhiều giới của Thủ đô và nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng như bạn đọc nước ngoài tham gia. Các bài viết rất tâm huyết, sâu sắc về những vấn đề gia đình thời hiện đại, truyền tải những thông điệp tốt đẹp của gia đình hay còn gọi là nếp nhà. Đặc biệt là tình yêu thương con người, trên kính dưới nhường, lối sống có trách nhiệm, tôn trọng đạo lý nhân ái nghĩa tình, văn hóa ứng xử trong gia đình, phòng ngừa bạo lực trong gia đình để gia đình thực sự là tổ ấm, ngôi nhà an toàn cho mỗi thành viên, nhất là phụ nữ và trẻ em”.

Năm nay là năm thứ 13 cuộc thi được tổ chức và trở thành “điểm hẹn” hàng năm để mọi tác giả chuyên và không chuyên cùng chia sẻ, góp thêm những giải pháp, kinh nghiệm nhằm xây dựng và bảo vệ mái ấm gia đình Việt. Từ hơn 1.000 bài dự thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 61 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Trong 61 tác phẩm đó đã lựa chọn các bài viết xuất sắc nhất để trao 19 giải chính thức gồm: 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 05 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích. Đặc biệt, 2 trong số giải thưởng cao nhất của cuộc thi đã thuộc về các tác giả là người khuyết tật thể hiện tình cảm gia đình, tình yêu thương cha mẹ đã chắp cánh cho ước mơ của tuổi thơ con bay cao, bay xa, dù thực tế còn nhiều khó khăn, gian khó. Cuộc thi mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định và tôn vinh các giá trị gia đình truyền thống trong một thế giới hiện đại có nhiều biến động. Bà Lê Quỳnh Trang, Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô khẳng định “Cuộc thi phản ánh rất rõ bối cảnh của gia đình hiện nay khi chuyển từ mô hình gia đình đa thế hệ sang mô hình gia đình hạt nhân. Những bài viết cũng thể hiện từng ý thức hệ đã có thay đổi. Tuy nhiên những tình cảm trong gia đình như tình cha con, vợ chồng, con cháu với ông bà… vẫn là vĩnh cửu và sẽ theo mỗi con người đến hết cuộc đời.”

Danh sách các tác phẩm đạt giải cuộc thi "Các vấn đề gia đình thời nay" trên báo Phụ nữ Thủ đô

01 giải nhất thuộc về tác giả Đặng Hoàng An (Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) với tác phẩm “Nếp nhà có cha, con còn tất cả”.

3 Giải Nhì thuộc về các tác giả:

- Tác giả Nguyễn Văn Huy, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, tác phẩm “Viên gạch – tình thương yêu” của cha mẹ tôi”.

- Tác giả Đinh Thị Yến Ly, Hội phụ huynh và người thân của cộng đồng LGBT Việt Nam, tác phẩm “Nếp nhà “đặc biệt” của chúng tôi”.

- Tác giả Vũ Thị Hải Anh, Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Hà Nội, tác phẩm “Mẹ là đôi mắt và nếp nhà của tôi”.

5 giải ba thuộc về các tác giả:

- Nguyễn Thị Bích Vân, Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất, TP Hà Nội – tác phẩm Yêu thương, sẻ chia làm nên nếp nhà vững chắc.

- Quyền Việt Hải, Học sinh, Canberra, Australia – tác phẩm Nếp nhà Việt tại Úc; Đại diện người thân của tác giả nhận giải.

- Nguyễn Thị Kim Dung, Chi Hội trưởng Cụm dân cư số 8, Hội LHPN phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội – tác phẩm Gia đình tôi; Đại diện người thân của tác giả nhận giải.

- Nguyễn Thị Xuân Oanh, Ban Quản lý Khu di tích Bác Hồ, tỉnh Udon Thani, Thái Lan – tác phẩm Giữ cội rễ Việt trên đất Thái; Tác giả đang ở nước ngoài nên xin phép vắng mặt tại lễ trao giải.

- Phạm Phương Thảo, Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội – tác phẩm Chung tay giữ mái ấm gia đình.