Đề án xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2013. Trong đó có việc xây dựng ngân hàng mẫu gen của liệt sỹ và thân nhân. Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng Hồ sơ - Thông tin liệt sỹ, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho biết, Cục Người có công đã liên tục thực hiện việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sỹ và vừa qua đã có kết quả giám định ADN mẫu sinh phẩm của các liệt sỹ tại 20 nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước.

Để có thể xác định được danh tính của liệt sỹ, bà Oanh cho biết phải có mẫu sinh phẩm làm xét nghiệm ADN của thân nhân liệt sỹ.

6 nhóm người có quan hệ với liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm làm xét nghiệm ADN (thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6) như sau:

1. Mẹ đẻ liệt sĩ;

2. Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (tức là bà ngoại của liệt sỹ).

3. Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ;

4. Anh, chị, em cùng mẹ của mẹ đẻ liệt sĩ (các bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sỹ);

5. Anh, chị, em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ

6. Con của chị gái, em gái liệt sĩ

Để có thêm thông tin về danh sách 20 nghĩa trang đã có kết quả giám định ADN mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ cũng như cách lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân, thủ tục, hồ sơ đề nghị giám định, mời quý vị nghe chương trình tại đây: