Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhận định, thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sản xuất và thị trường lao động nước ta; hàng trăm nghìn lao động bị mất việc làm, hàng triệu lao động phải tạm nghỉ, nghỉ giãn việc và giảm thu; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã buộc phải ngừng hoạt động.

Trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, rút kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42trong năm ngoái, Nghị quyết số 68 được xây dựng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ kịp thời; các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Những điểm mới của gói hỗ trợ 26.000 tỷ

Tại buổi họp báo, phân tích những điểm mới đáng lưu ý của Nghị quyết 68, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh nhấn mạnh mục tiêu tập trung hỗ trợ đối tượng người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, do đó các điều kiện hỗ trợ được tối giản. Theo đó giảm thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương xuống còn 15 ngày; bỏ quy định doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm đối với các hộ kinh doanh, chỉ quy định dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên; giảm điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ 50% lao động xuống còn 15% lao động.

Điểm mới nữa của Nghị quyết 68 là bổ sung nhiều chính sách mới như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ trẻ em, lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ; hỗ trợ đối với với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1); hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) và hướng dẫn viên du lịch; cho vay trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết 68 cũng giao lại cho các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).

Chưa có một gói chính sách nào mang tính đột phá, táo bạo như gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, mục tiêu của gói chính sách 26.000 tỷ là cắt giảm tối đa thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian để người lao động và người sử dụng tiếp cận nhanh chóng, nhưng đúng luật. Có thể nói Quyết định 23 đã cụ thể hoá chi tiết từ cách thức, quy trình, phân cấp thực hiện; giản đơn tối đa các thủ tục hành chính. Sau quyết định này, không cần phải ra bất cứ văn bản hướng dẫn nào khác để thực hiện, ông Dung khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, với việc đột phá, tối giản các thủ tục, đặt lợi ích quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động lên cao nhất, chưa có một gói chính sách nào mang tính đột phá, táo bạo như gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. Theo so sánh của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nếu như gói 62.000 tỷ trước đây với nhiều tiêu chí chặt chẽ, thủ tục phức tạp, thời gian xem xét có khi phải đợi cả tháng thì nay với Quyết định 23 sẽ rút ngắn thời gian chỉ còn 4 ngày xét thủ tục và thêm 3 ngày để giải ngân. Tức là tối đa 7 ngày có thể tiền hỗ trợ sẽ đến tay người dân. Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm cũng giảm từ 25 ngày xuống còn 5 ngày…Như vậy có thể thấy tất cả các thủ tục rườm rà không cần thiết đã kiên quyết được dẹp bỏ.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, với tinh thần giảm tối đa hóa các thủ tục hành chính rườm rà, đồng thời đề cao giám sát, tăng cường hậu kiểm, phát hiện sớm vi phạm, ngăn chặn trục lợi, gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng sẽ sớm đến tay người hưởng lợi và mang lại hiệu quả cao nhất.

Người dân đang ngóng từng giờ từng ngày để được hưởng hỗ trợ, đặc biệt là nhóm người lao động tự do. Triển khai càng nhanh giờ nào, càng tốt giờ đó. Ai, cơ quan nào, địa phương nào chậm triển khai hỗ trợ là có lỗi với dân. Cơ quan nào, đơn vị nào, địa phương nào để xảy ra thất thoát, tiêu cực, trục lợi chính sách là có tội với dân”, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định dịch bệnh còn kéo dài và gây ra ảnh hưởng sâu rộng với người lao động, nhất là với người lao động trong lĩnh vực du lịch, thương mại, vận tải, hàng không, nhà hàng, khách sạn… Bởi vậy chính sách hỗ trợ sớm giờ nào thì tốt giờ đó.

"Từ ngày mai (8/7), người dân có thể tiếp cận gói hỗ trợ. Chậm nhất sau 7-10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đề nghị được hỗ trợ, các cơ quan chức năng phải thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.