Từ xưa văn hóa tặng quà vào ngày Tết đã là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Những người con, người cháu mỗi lần đi xa trở về đều muốn quay về tổ ấm quây quần. Tết đến xuân về cũng là dịp để con cháu trong nhà biếu tặng ông bà những món quà tỏ lòng hiếu thảo.

Tặng quà tết cho người cao tuổi trong gia đình, đặc biệt như ông bà, cha mẹ một mặt cho thấy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” mặt khác thể hiện được tình cảm sâu sắc, chân thành của con cháu trong nhà. Ngoài giá trị tinh thần, những lời hỏi han cùng những món quà dành tặng cho ông bà, cha mẹ còn mang giá trị thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, ông bà, cha mẹ khi được biếu quà ngoài sự cảm động cùng ấm lòng khi nhận được sự quan tâm tuổi xế chiều thì còn cảm thấy an tâm khi giờ đây con cháu ai cũng thành tài, có sự nghiệp vững vàng trong tay.

Thời điểm tặng quà cho người cao tuổi trong nhà cũng cần được chú trọng. Thời gian trước Tết vài ngày có lẽ không hợp lý cho việc tặng quà vì lúc này nhà nhà đều bận rộn trong việc trang hoàng, quét dọn đón năm mới. Nếu muốn món quà mang đầy đủ ý nghĩa giúp nhân đôi niềm vui, chúng ta nên mang quà tặng người già trong gia đình vào ba ngày đầu năm mới. Đây là khoảng thời gian con cháu thường sẽ tới nhà họ hàng để chúc Tết.

Một điều không thể phủ nhận là trong các đối tượng tặng quà thì lựa chọn quà cho ông bà là khó nhất, không chỉ vì tuổi cao hơi khắt khe mà còn bởi họ rất quan tâm đến ý nghĩa của những món quà mà con cháu mang tới. Vậy nên khi muốn mua quà Tết tặng cho người cao tuổi, chúng ta cũng cần phải lưu ý một vài vấn đề như tình hình sức khỏe, đặc biệt là khi bạn có ý định mua những loại thực phẩm chức năng hay loại món quà mang giá trị về dinh dưỡng khác.

Với những người cao tuổi vốn có sức khỏe tốt, không cần kiêng cữ gì nhiều, bạn có thể thoải mái lựa chọn những món quà theo sở thích của họ. Các loại quả sấy, hạt sấy,… là món quà thông dụng được ưa thích. Về hình thức, các món quà khi dùng để biếu tặng người cao tuổi như ông bà, cha mẹ cần chú trọng vẻ ngoài như dạng hộp quà, màu sắc, dây buộc nơ,… phải chọn như thế nào để thể hiện được đầy đủ sự trang nhã, lịch sự.

Đa số các món quà biếu Tết đều được thiết kế ở dạng hình vuông hoặc tròn thể hiện ý nghĩa trong truyền thuyết Bánh Chưng, Bánh Dày. Màu sắc chủ đạo trong hộp quà cũng thường là màu đỏ hoặc màu vàng phối hợp. Hai màu này mang ý nghĩa đem lại sự may mắn, cát tường rất phù hợp với không khí năm mới. Hộp quà cũng cần chọn loại mang thiết kế bên ngoài tối giản, không rườm rà, chi tiết để phù hợp khi tặng cho người già.

Đặc biệt, một điều bạn cần phải lưu ý khi tặng quà cho người cao tuổi là không những bạn tặng một món quà “vật chất” mà bạn cũng phải gửi gắm cho họ những món quà “tình cảm” . Bởi vì khi họ vào độ tuổi “chiều tà” là lúc cảm thấy cô đơn nhất. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về bạn hãy dành thời gian về thăm và ở bên cạnh ông bà, cha mẹ nhiều hơn để họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không còn thấy sự cô đơn trống vắng nữa.

Bạn có thể gửi tặng ông bà máy massage để giảm tình trạng đau nhức xương khớp hoặc máy đo huyết áp, nhịp tim để theo dõi huyết áp, nhịp tim hàng ngày. Vài bộ quần áo ấm, khăn choàng hay chăn ga gối đệm cũng là lựa chọn đáng cân nhắc giúp bảo vệ sức khỏe ông bà, cha mẹ khi thời tiết dần chuyển lạnh.

Bạn có thể mua thêm các loại thiết bị gia dụng như máy hút bụi, máy rửa bát cho ông bà, cha mẹ để hỗ trợ công việc nhà thuận tiện hơn. Sưu tầm chậu bonsai, chăm sóc cây cảnh là thú vui nhàn nhã vào tuổi “xế chiều”. Bạn có thể tham khảo những mẫu cây cảnh đẹp để làm quà gửi tặng ông bà, cha mẹ. Các thực phẩm chức năng là món quà không thể nào phù hợp hơn để dành tặng người thân trong gia đình. Một vài loại thực phẩm chuyên dùng quen thuộc để bồi bổ sức khỏe như nhân sâm, sữa…

(The nangyen.vn)