Trước đó, ngày 24/7 Bộ Y tế ban hành Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm dược liệu từ dược liệu, kèm theo hướng dẫn và danh mục về 12 loại thuốc, sản phẩm dược liệu phòng và hỗ trợ điều trị Covid -19 và 9 sản phẩm sát khuẩn không khí, sát khuẩn tay và xịt họng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gia tăng với tốc độ chóng mặt như hiện nay, thông tin về các sản phẩm thuốc có thể hỗ trợ điều trị, dự phòng Covid-19 ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhất là khi trong đó có cả danh mục thuốc không liên quan đến bệnh lý hô hấp là SARS CoV- 2 như Hoạt huyết Nhất nhất.

Về sản phẩm phòng và điều trị thiểu năng tuần hoàn não, mất thăng bằng, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay... được đưa vào danh mục, PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế), giải thích: "Sản phẩm hoạt huyết không phải là thuốc điều trị Covid-19 mà là sản phẩm trong danh sách đơn vị tài trợ, nên chúng tôi hướng dẫn sử dụng".

Ngoài ra, với sản phẩm Kovir (hướng dẫn phòng và điều trị các bệnh lý do virus lây lan qua đường hô hấp, tăng cường miễn dịch, điều hòa miễn dịch các bệnh lý do virus), PGS Thịnh cũng cho biết tất cả các sản phẩm đều đang trong giai đoạn nghiên cứu!???

Thông tin từ câu trả lời của người đứng đầu cơ quan quản lý về y dược học cổ truyền càng khiến dư luận băn khoăn, thắc mắc.

Phóng viên VOV2 đã liên hệ với PGS Thịnh tuy nhiên ông Thịnh từ chối trả lời và hứa sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản tới các cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, ngay trong sáng nay (26/7), Bộ Y tế ban hành quyết định số 5967/ BYT- YDCT để thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu với lý do: một số nội dung chưa phù hợp.

Chưa rõ "nội dung chưa phù hợp" như thế nào vì công văn thu hồi chỉ vỏn vẹn vài dòng thông báo nhưng thiết nghĩ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến căng thẳng như hiện nay, việc ban hành các văn bản, nội dung liên quan đến điều trị bệnh cần phải hết sức thận trọng, tránh gây những xáo trộn trong cộng đồng, bởi trên thực tế ngày 24/7, ngay sau khi công văn của Bộ Y tế được ban hành, một số thuốc trong nhóm 12 sản phẩm được công bố có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid-19 đã tăng giá trên thị trường.