Những sai lầm ở trận lượt đi có thể khiến tuyển Việt Nam phải trả giá ở trận lượt về. Tỉ số hòa 2-2 ở sân nhà Mỹ Đình khiến tuyển Việt Nam lâm vào thế bất lợi theo luật bàn thắng sân khách. Thái Lan chỉ cần thủ hòa 0-0 hoặc 1-1 ở sân Thammasat là đủ để bảo vệ cúp vô địch thêm một mùa giải.

Nắm trong tay lợi thế lớn như vậy, chắc chắn HLV Mano Polking sẽ không đánh cược với tỷ số hòa. Đơn giản là nếu chọn lối chơi chặt chẽ, phong tỏa thế trận, Thái Lan có thể đánh đu với số phận nếu để lọt lưới trong những phút cuối như cách họ đã đối mặt với tình huống này khi Vũ Văn Thanh ghi bàn thắng phút 88 ở sân Mỹ Đình. Thái Lan đủ mạnh để tấn công và họ sẽ tấn công ráo riết để săn bàn và giành chiến thắng.

Bản thân HLV Polking cũng khẳng định trong buổi họp báo trước trận: “Tôi biết rằng mọi chuyện chưa kết thúc, trước mắt chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa và toàn đội phải tập trung cho trận đấu ấy.Các cầu thủ phải tập trung từ phút đầu tiên tới phút cuối cùng, chúng tôi phải chơi tốt như ở trận lượt đi. Chúng tôi vẫn đang chờ thông tin từ một số cầu thủ gặp chấn thương, vẫn còn khoảng 30 giờ nữa để quyết định đội hình xuất phát.Thái Lan chắc chắn sẽ không ra sân với lối chơi phòng ngự, chúng tôi muốn chơi bóng với đúng phong cách của mình. Đội tuyển Thái Lan muốn giành chiến thắng”

Ngay sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố chỉ cần thắng 1-0 trên sân khách là tuyển Việt Nam đã có thể vô địch. Thời điểm này chắc chắn không ai dám nghi ngờ về năng lực ghi bàn của các chiến binh sao vàng, nhưng việc có thể bảo toàn mảnh lưới hay không vẫn là điều khó nói.

Thực tế, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam đã có những trận đấu chệch choạc như trận gặp Myanmar ở vòng bảng hay trận bán kết lượt đi trên sân Indonesia. ĐT Việt Nam không để thủng lưới cũng nằm một phần ở việc các chân sút đối phương vô duyên trước khung thành. Trước Thái Lan - đội tấn công hay nhất giải đấu, những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam đã bị phơi bày. Đoàn quân của HLV Polking không phải lúc nào cũng chơi tưng bừng nhưng luôn biết cách khai thác lỗi vị trí ở hàng phòng ngự, thể hiện qua cả hai đường kiến tạo của Theerathon Bunmathan.

Nhiều khả năng HLV Park có một vài sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự.Ngoài sự chuẩn bị tốt về nhân sự và chiến thuật, HLV Park Hang Seo cũng phải có phương án khắc chế Theerathon Bunmathan. Thái Lan sẽ bị giảm đi 50% sức mạnh nếu như ngôi sao từng thi đấu ở Nhật Bản này bị khóa chặt trong trận chung kết lượt về. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chia sẻ: “Tuyển Việt Nam chịu bất lợi nhưng chúng tôi đến đây để chiến thắng và nỗ lực làm điều đó để dành tặng người hâm mộ.Chúng tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần rồi. Năm 2018, tôi đã đối đầu họ trên sân khách và giành chiến thắng. Tôi luôn tin có thể thắng trên sân Thái Lan. Nhiều tình huống nguy hiểm của tuyển Thái Lan xuất phát từ số 3. Đó là cầu thủ trụ cột, dẫn dắt lối chơi của Thái Lan. Trận lượt đi, các tiền vệ chúng tôi phong tỏa tốt cậu ấy ở hiệp 1 nhưng hiệp 2 có một số tình huống bỏ sót. Chúng tôi cũng đã có phương án phong toả Theerathon.”

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị 'thuyền trưởng' đội tuyển Việt Nam. Ai ai cũng muốn ông thầy người Hàn Quốc vô địch như một món quà chia tay. Và bản thân HLV Park cũng rất muốn thể hiện 'phép thuật Park Hang Seo' một lần nữa ở Đông Nam Á. Trong thế kẹt, hi vọng tinh thần Việt Nam sẽ phát huy sức mạnh như cái cách đội tuyển chúng ta bật dậy sau mỗi bàn thua dưới thời 'thầy Park'.

Trận đấu chung kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ lăn bóng vào 19h30 tối nay (16/1) trên sân Thammasat, Thái Lan.