Nguyễn Thị Oanh vẫn không có đối thủ trên đường đua 5.000m nữ môn điền kinh. Ở chung kết cự ly này diễn ra tối nay (8/5), cô gái người Bắc Giang về nhất sau 17 phút 00 giây 33.

Huy chương bạc cũng thuộc về đoàn thể thao Việt Nam - vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ.

Đôi vận động viên Việt Nam tái hiện thành tích ở SEA Games 31. Cách đây 1 năm, Hồng Lệ cũng về đích ở vị trí thứ hai sau Nguyễn Thị Oanh.

Đây là lần thứ tư liên tiếp Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương vàng SEA Games ở nội dung 5.000m nữ.

Chia sẻ cảm xúc sau khi lần thứ 4 giành HCV SEA Games, Nguyễn Thị Oanh nói: "Hôm nay, tôi đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 5.000m nữ và cũng là nội dung đầu tiên".

"Tôi hi vọng sẽ thi đấu thật tốt ở những nội dung tiếp theo. Tôi rất hạnh phúc khi người hâm mộ Việt Nam đã đồng hành và ủng hộ cho chúng tôi".

Cự ly 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật là những nội dung sở trường của Nguyễn Thị Oanh.

Ngoài ra, ở đại hội năm nay, Nguyễn Thị Oanh đăng ký thêm nội dung 10.000m. Đây không phải là cự ly sở trường của Nguyễn Thị Oanh, nhưng cô từng phá kỷ lục quốc gia ở nội dung này.

Chiều 12/5, Phạm Thị Hồng Lệ sẽ thi đấu nội dung thứ hai tại SEA Games 32 ở cự ly chạy 10.000 m.

Ở SEA Games 31, cô gái quê Phù Cát giành HCV nội dung này, nhưng năm nay, Hồng Lệ sẽ gặp sự cạnh tranh từ chính người đồng đội Nguyễn Thị Oanh.

"Bởi chấn thương của em kéo dài khá lâu nên em không thể tham gia nội dung marathon, cho nên em lùi xuống thi đấu ở các cự ly 5000 và 10 ngàn mét", Phạm Thị Hồng Lệ cho biết.

"Mục tiêu của em là thi đấu hết khả năng vốn có của mình, để mang vinh quang về cho Tổ Quốc".

Lợi thế cho Nguyễn Thị Oanh là các nội dung thi diễn ra khác ngày. Do vậy cô có thời gian hồi phục thể lực để đạt phong độ cao nhất. Giới chuyên môn kỳ vọng Nguyễn Thị Oanh sẽ đạt thành tích tốt nhất khi cô đang có phong độ rất cao.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh Việt Nam có một huy chương vàng khác trong ngày thi đấu 8/5 ở nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ với các chân chạy Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 14 đến 18 HCV ở SEA Games 32.