Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đón thêm sự góp mặt của nhóm 6 cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng tứ kết Cúp quốc gia. Trong khi đó, nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng và Nguyễn Filip sẽ hội quân vào ngày mai (23/3).

Dù chưa có đầy đủ quân số, buổi tập vẫn được triển khai theo đúng giáo án của Ban huấn luyện. Nhóm cầu thủ vừa thi đấu trở về chủ yếu thực hiện các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại được rèn thêm về chiến thuật nhằm tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son do đau nhẹ cũng chỉ tập hồi phục để sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Buổi tập cũng có sự hiện diện của thủ môn trẻ Cù Lưu Hậu – cầu thủ sinh năm 2008 vừa được triệu tập vào đội tuyển U19 quốc gia. Do U19 Việt Nam được nghỉ tập, Ban huấn luyện đã tạo điều kiện để thủ môn này tham gia tập luyện cùng các đàn anh, qua đó có thêm cơ sở quan sát, đánh giá tiềm năng.

Đáng chú ý, hàng công đội tuyển tiếp tục là khu vực có tính cạnh tranh cao khi quy tụ nhiều cái tên đang có phong độ tốt. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm, khi anh trở lại đội tuyển với quyết tâm khẳng định mình.

Trả lời truyền thông trước buổi tập, Việt Cường thẳng thắn nhìn nhận áp lực cạnh tranh ở vị trí tiền đạo, đặc biệt khi phải đối mặt với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đang có phong độ cao.

Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2000 cho rằng đây là sự cạnh tranh cần thiết để nâng cao chất lượng đội tuyển. “Về cạnh tranh thì mỗi người có mỗi điểm mạnh khác nhau. Xuân Son về đẳng cấp của anh ấy thì thực sự đó là khác biệt hoàn toàn với ba anh em còn lại. Còn ba anh em còn lại thì có những sự cạnh tranh sòng phẳng với nhau thôi, không có gì cả. ”

Việt Cường hiện đang thi đấu cho Becamex Bình Dương, được đánh giá cao ở khả năng di chuyển, tốc độ và sự linh hoạt khi có thể chơi cả trung phong lẫn dạt biên. Trong lần tập trung này, anh đặt mục tiêu cụ thể là tìm kiếm cơ hội ra sân để thể hiện khả năng.

“Lần này lên tuyển, mục tiêu của Cường là sẽ cố gắng để có một suất vào sân thi đấu ạ. Tất nhiên sự thích nghi là điều khó nhất. Để thích nghi và bắt kịp nhịp của các anh lớn thì phải cần một thời gian ngắn để mình trao đổi và hòa nhập hơn. Thực sự lần này được lên đội tuyển là một vinh dự rất lớn đối với em. Em sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.” Việt Cường chia sẻ:

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, khả năng hòa nhập cũng là thử thách không nhỏ đối với các cầu thủ trẻ khi bước lên môi trường đội tuyển quốc gia. Việc thích nghi với nhịp độ tập luyện, chiến thuật cũng như sự ăn ý với các đàn anh đòi hỏi thời gian và sự chủ động trong giao tiếp, kết nối.

Trong bối cảnh đội tuyển đang hướng tới các mục tiêu quan trọng trong năm 2026, sự xuất hiện của những nhân tố mới như Việt Cường được kỳ vọng sẽ tạo thêm chiều sâu và phương án lựa chọn cho hàng công. Đồng thời, sự cạnh tranh nội bộ cũng được xem là yếu tố tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của toàn đội.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng trong những ngày tới, trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới trận đấu then chốt với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.