Từ khóa tìm kiếm: hiếu học

Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình: Danh nhân khoa bảng vùng đất học

[VOV2] - Hội thảo về Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình là dịp tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của một danh nhân khoa bảng đối với nền giáo dục, khoa cử nước nhà; đồng thời khẳng định giá trị của truyền thống trọng học, trọng hiền tài.

[VOV2] - Hội thảo về Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình là dịp tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của một danh nhân khoa bảng đối với nền giáo dục, khoa cử nước nhà; đồng thời khẳng định giá trị của truyền thống trọng học, trọng hiền tài.

Trạng nguyên Trần Văn Bảo – Danh nhân khoa bảng thời nhà Mạc

[VOV2] - Trải qua hơn 400 năm dâu bể, tấm gương hiếu học và nhân cách cao đẹp của trạng nguyên Trần Văn Bảo vẫn sống mãi trong lòng người dân. Ông luôn được nhắc đến như một biểu tượng của ý chí kiệt xuất.

[VOV2] - Trải qua hơn 400 năm dâu bể, tấm gương hiếu học và nhân cách cao đẹp của trạng nguyên Trần Văn Bảo vẫn sống mãi trong lòng người dân. Ông luôn được nhắc đến như một biểu tượng của ý chí kiệt xuất.

"Chuyện sĩ tử" kể chuyện thi cử bằng nghệ thuật

[VOV2] - Hơn 40 tác phẩm của 22 tác giả được giới thiệu tại triển lãm nghệ thuật “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” mở ra nhiều góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình đèn sách, ký ức học đường và đạo học của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

[VOV2] - Hơn 40 tác phẩm của 22 tác giả được giới thiệu tại triển lãm nghệ thuật “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” mở ra nhiều góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình đèn sách, ký ức học đường và đạo học của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Đỗ Khắc Chung - người Thầy khai mở truyền thống khoa bảng làng Quan Tử

[VOV2] - Không chỉ khai tâm mở trí cho làng khoa bảng Quan Tử, 1 trong số 20 làng khoa bảng của nước ta, Đỗ Khắc Chung còn là một vị quan của triều Trần có tài đối đáp khiến tướng giặc nhà Nguyên là Ô Mã Nhi phải thán phục.

[VOV2] - Không chỉ khai tâm mở trí cho làng khoa bảng Quan Tử, 1 trong số 20 làng khoa bảng của nước ta, Đỗ Khắc Chung còn là một vị quan của triều Trần có tài đối đáp khiến tướng giặc nhà Nguyên là Ô Mã Nhi phải thán phục.

Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên - Người khai khoa dòng họ hiếu học

[VOV2] - Không chỉ là quan văn đào tạo nhân tài cho đất nước mà Hoàng giáp Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên còn có nhiều công trạng về quân sự. Ông cũng là người mở đầu dòng họ Nguyễn khoa bảng ở Hạ Yên Quyết có tới 5 vị đỗ đại khoa được ghi danh.

[VOV2] - Không chỉ là quan văn đào tạo nhân tài cho đất nước mà Hoàng giáp Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên còn có nhiều công trạng về quân sự. Ông cũng là người mở đầu dòng họ Nguyễn khoa bảng ở Hạ Yên Quyết có tới 5 vị đỗ đại khoa được ghi danh.

Xin chữ đầu năm: Tôn vinh truyền thống hiếu học

[VOV2] - Tục xin chữ - cho chữ đã trở thành một truyền thống tốt đẹp không thể thiếu trong mỗi dịp đầu xuân năm mới. Truyền thống này thể hiện tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của các thế hệ người Việt.

[VOV2] - Tục xin chữ - cho chữ đã trở thành một truyền thống tốt đẹp không thể thiếu trong mỗi dịp đầu xuân năm mới. Truyền thống này thể hiện tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của các thế hệ người Việt.

Xin chữ: Nét đẹp truyền thống ngày đầu năm

[VOV2] - Cùng với tục khai bút, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày đầu năm mới. Đây là việc làm thể hiện sự trọng chữ nghĩa, hiếu học và cũng là ước vọng về một năm mới may mắn, bình an đến với mỗi người qua từng nét chữ.

[VOV2] - Cùng với tục khai bút, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày đầu năm mới. Đây là việc làm thể hiện sự trọng chữ nghĩa, hiếu học và cũng là ước vọng về một năm mới may mắn, bình an đến với mỗi người qua từng nét chữ.

Quan Hồng Lô Tự Khanh Nguyễn Bá Luận – Người con ưu tú của Dương Liễu

[VOV2] - Không chỉ nổi tiếng với nhiều di tích, Dương Liễu còn sản sinh nhiều vị danh nhân của đất nước. Cùng với 3 vị tiến sĩ thời phong kiến là TS Nguyễn Danh Dự,TS Nguyễn Phi Kiến, TS Phí Đăng Nhậm, quan Hồng Lô Tự Khanh Nguyễn Bá Luận cũng được nể vì.

[VOV2] - Không chỉ nổi tiếng với nhiều di tích, Dương Liễu còn sản sinh nhiều vị danh nhân của đất nước. Cùng với 3 vị tiến sĩ thời phong kiến là TS Nguyễn Danh Dự,TS Nguyễn Phi Kiến, TS Phí Đăng Nhậm, quan Hồng Lô Tự Khanh Nguyễn Bá Luận cũng được nể vì.

Văn Miếu Mao Điền - Biểu tượng của đất học xứ Đông

[VOV2] - Với tuổi đời gần 500 năm, góp phần đào tạo 637 vị tiến sĩ, Văn miếu Mao Điền có quy mô và lịch sử lâu đời đứng thứ 2, chỉ sau Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), trở thành biểu tượng tôn vinh và phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất xứ Đông.

[VOV2] - Với tuổi đời gần 500 năm, góp phần đào tạo 637 vị tiến sĩ, Văn miếu Mao Điền có quy mô và lịch sử lâu đời đứng thứ 2, chỉ sau Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), trở thành biểu tượng tôn vinh và phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất xứ Đông.

Gia đình học tập: Chuyện một nhà có 3 đời theo nghề Y

[VOV2] - Bà Lê Thị Tuyết Khanh, nguyên giảng viên trường ĐH Y Hà Nội có chồng từng là bác sĩ nội khoa của Bệnh viện Bạch Mai. Trong 4 người con thì 2 người là bác sĩ. Nay, cháu nội vừa giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế cũng chọn học y.

[VOV2] - Bà Lê Thị Tuyết Khanh, nguyên giảng viên trường ĐH Y Hà Nội có chồng từng là bác sĩ nội khoa của Bệnh viện Bạch Mai. Trong 4 người con thì 2 người là bác sĩ. Nay, cháu nội vừa giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế cũng chọn học y.