Từ khóa tìm kiếm: MSM

Bến Tre phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

[VOV2] - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre (Sở Y tế tỉnh Bến Tre) vừa có báo cáo về trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại địa phương.

[VOV2] - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre (Sở Y tế tỉnh Bến Tre) vừa có báo cáo về trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại địa phương.

Kiên Giang: Trẻ dưới 15 tuổi nhiễm HIV tăng cao

[VOV2] - Với sự hỗ trợ của Dự án EPIC (tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS), tỉnh Kiên giang đang chú trọng can thiệp giảm lây nhiễm HIV trong MSM. Qua giám sát, Kiên Giang đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm mới là trẻ từ 14-15 tuổi.

[VOV2] - Với sự hỗ trợ của Dự án EPIC (tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS), tỉnh Kiên giang đang chú trọng can thiệp giảm lây nhiễm HIV trong MSM. Qua giám sát, Kiên Giang đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm mới là trẻ từ 14-15 tuổi.

MSM – nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

[VOV2] - Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, nhóm MSM đang là đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến dịch HIV tại Việt Nam. Năm 2014, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong nhóm MSM là 6,7%, năm 2017 tăng lên 12,2% và năm 2020 là 13,3%.

[VOV2] - Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, nhóm MSM đang là đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến dịch HIV tại Việt Nam. Năm 2014, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong nhóm MSM là 6,7%, năm 2017 tăng lên 12,2% và năm 2020 là 13,3%.

Giảm số nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 ca mỗi năm - Có khả thi?

[VOV2] - Để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, nước ta cần giảm số nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 ca/năm. Vậy cho tới thời điểm này chúng ta có những thuận lợi, khó khăn gì và cần làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra?

[VOV2] - Để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, nước ta cần giảm số nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 ca/năm. Vậy cho tới thời điểm này chúng ta có những thuận lợi, khó khăn gì và cần làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra?

Ẩn họa từ quan hệ tình dục đồng giới

.[VOV2] - Cũng giống như các cặp dị tính, tình dục là một yếu tố không thể thiếu trong quan hệ tình yêu giữa những người đồng giới. Thế nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

.[VOV2] - Cũng giống như các cặp dị tính, tình dục là một yếu tố không thể thiếu trong quan hệ tình yêu giữa những người đồng giới. Thế nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

13.000 ca nhiễm HIV trong năm 2020, 80% trong số này là nam giới

[VOV2] - Covid-19 và sự gia tăng một số bệnh mạn tính không lây đang là mối quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, diễn biến của dịch HIV/AIDS trong nước cũng cần có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ.

[VOV2] - Covid-19 và sự gia tăng một số bệnh mạn tính không lây đang là mối quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, diễn biến của dịch HIV/AIDS trong nước cũng cần có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ.