Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 - đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ủy ban này. Một trong những nội dung quan trọng được thống nhất tại phiên họp là việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp, bắt đầu từ ngày 6/5/2025.

Người dân có thể tham gia góp ý qua nhiều kênh như: Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan báo chí lớn (VTV, VOV, TTXVN), cổng thông tin của UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thông qua ứng dụng điện tử VNeID. Đây là lần đầu tiên công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân.” Ông đề nghị các thành viên Ủy ban dự thảo cần chủ động, trách nhiệm, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin và bảo đảm thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị.

Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã trình bày tóm tắt các văn bản quan trọng, gồm dự thảo Tờ trình Quốc hội, kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, quy chế hoạt động và kế hoạch làm việc của Ủy ban. Tất cả các văn bản đều được 100% thành viên Ủy ban thông qua, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao.
Nhiều ý kiến tại phiên họp đánh giá cao đổi mới trong phương pháp làm việc của Ủy ban dự thảo, với tinh thần “rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế phối hợp”. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học… góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp với chất lượng tốt nhất.

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp đầy đủ phản hồi để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 tới.