12h trưa vào một ngày nóng oi bức ở TP. Hồ Chí Minh, không gian tĩnh lặng của con ngõ nhỏ ở phường Phú Mỹ, quận 7 bị phá vỡ bởi tiếng còi hú của xe cấp cứu, sau đó là tiếng rầm rập của bước chân, khẩu lệnh của bác sĩ vội vàng đưa bệnh nhân ra xe. Người được đưa đi cấp cứu là bệnh nhân N.V.T, xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 cách đó 1 tuần nhưng triệu chứng nhẹ nên được chỉ định điều trị ở nhà. Ngày 5/8 thì bệnh trở nặng, suy hô hấp nhanh, anh N.V.T rơi vào hôn mê 5 ngày liền. “Tôi bị huyết áp cao nên chưa kịp tiêm vaccine. Khi bị bệnh thì diễn biến nhanh. Hôm đó, SPO2 của tôi xuống thấp, khó thở, vợ gọi điện cho y tế phường, bác sĩ cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện dã chiến số 1. Hôm vào còn có ý thức nhưng sau đó không biết gì cả, 5 ngày sau tỉnh, bác sĩ phục vụ tận tình lắm, chăm sóc chút một, hỏi han suốt”, anh N.V.T kể lại.

Được điều trị bởi những trang thiết bị y tế tốt nhất, được chăm sóc tốt, ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa nên sau đó 10 ngày, sức khỏe của anh N.V.T đã hồi phục, có thể đi lại được cộng thêm kết quả xét nghiệm Covid-19 cho chỉ số thấp, an toàn, anh được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của vợ con.

Không những vậy, khi ra viện, anh N.V.T không phải mất bất cứ khoản viện phí nào, anh bất ngờ và cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào nỗi lo cơm áo thời dịch bệnh. “Căn bệnh này là bạo bệnh mà nên tôi nghĩ gia đình nào cũng vậy, nếu không nhờ vào chế độ chính sách ưu việt của Nhà nước thì chắc chết, không sống nổi đâu. Cả nhà 3 người thì 2 người bị Covid-19. Bây giờ thoát khỏi cửa tử lại không tốn chi phí mừng quá trời”.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, bảo hiểm y tế thành phố đã hỗ trợ khoảng 36 ngàn bệnh nhân điều trị Covid-19 với chi phí hơn 30 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thu Hằng – Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết, dịch Covid-19 ở thành phố diễn biến phức tạp, ghi nhận số bệnh nhân nhiều nhất cả nước, hàng triệu gia đình bị ảnh hưởng, do đó các chính sách BHYT cũng thay đổi linh hoạt để bảo đảm những lợi ích tối đa cho người tham gia BHYT. Trường hợp trẻ mà bố hoặc mẹ qua đời vì Covid-19 sẽ được hưởng trợ cấp 2,5 với trẻ dưới 4 tuổi và 1,5 với trẻ từ 4 tuổi trở lên. Các em được cấp thẻ BHYT miễn phí đến năm 22 tuổi.

Với những người dân hoàn cảnh khó khăn, BHXH thành phố phối hợp với Mặt trận tổ quốc hoặc các đoàn thể vận động các quỹ để mua thẻ BHYT cho các đối tượng này.

Để tạo điều kiện cho người dân được khám, điều trị các bệnh khác theo chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, BHXH thành phố đổi thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh chuyển đổi công năng hoặc dừng hoạt động để cho bệnh nhân đến các cơ sở khác; phối hợp với sở y tế cho phép khám chữa bệnh từ xa cho những nơi bị cách ly, phong tỏa; tổ chức khám chữa bệnh tại nhà thông qua các trạm y tế lưu động.

Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 đồng thời phải điều trị các bệnh nền mạn tính khác, cơ quan BHXH thành phố đã có văn bản hướng dẫn đơn vị phụ trách các bệnh viện dã chiến thu dung nhập các dữ liệu của các bệnh nhân đó ở cổng để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo bà Nguyễn Thu Hằng, hiện nguồn quỹ BHYT của thành phố vẫn bảo đảm chi phí điều trị các bệnh lý nền, bệnh lý phát sinh cho các đối tượng mắc Covid-19 ở các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung khi thành phố hoạt động trở lại bình thường. “Những người bị Covid-19 chủ yếu thuộc nhóm đối tượng khó khăn, để việc tham gia BHYT của họ không bị đứt quãng bởi dịch bệnh và bảo đảm cân bằng thu – chi nguồn quỹ BHYT, thời gian tới, BHXH thành phố tiếp tục tăng cường truyền thông qua các kênh để người dân tham gia BHYT đồng thời vận động tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ đóng BHYT cho những đối tượng này” – bà Nguyễn Thu Hằng nhấn mạnh.

Trong hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi phải đối diện những mối nguy đối với sức khỏe, người dân sẽ cảm thấy biết ơn hơn, trân trọng hơn sự hỗ trợ, chính sách ưu việt của Nhà nước và BHYT đã giúp họ vượt qua được làn sóng của dịch bệnh.