Theo trung vệ Nguyễn Thành Chung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. “Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đã biết mỗi cá nhân cần xử lý như thế nào và có sự chuẩn bị nhất định. Ban huấn luyện cũng sẽ mổ băng, cho toàn đội xem và tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị tốt nhất.”
Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với ngôi đầu bảng A, giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm sau ba chiến thắng và một thất bại. Đội bóng của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe ghi 7 bàn, để lọt lưới 3 lần.
Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Chung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen. “Bóng đá là môn chơi tập thể. Trước khi ra sân, không thể nói trước điều gì chắc chắn 100%. Chúng em luôn duy trì tinh thần và sự tập trung cao nhất để hướng tới mục tiêu đã đặt ra.”
Bán kết cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ ở vòng bảng. Thành Chung thừa nhận bàn thua trước Campuchia xuất phát từ một khoảnh khắc hệ thống phòng ngự mất tập trung. Dù vậy, điều quan trọng là toàn đội vẫn hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và có thời gian điều chỉnh trước thử thách lớn hơn.
Bên cạnh công tác chuyên môn, các tuyển thủ cũng dành sự động viên cho đội trưởng Quang Hải, người đang chịu không ít áp lực sau những ý kiến chỉ trích về phong độ. “Ở một tập thể lớn, luôn có những cầu thủ phải nhận sự chỉ trích rất lớn, nhưng đó mới là những cầu thủ lớn. Em tin Quang Hải cũng như bất kỳ cầu thủ nào đều sẽ vượt qua, bởi những lời tiêu cực đó thì bọn em gần như không để ý.”
Về phía đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá Việt Nam là đội cửa trên, còn Malaysia bước vào bán kết với tâm thế không có gì để mất. Đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Thành Chung khẳng định các tuyển thủ Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó với sức ép này. “Bọn em đã trải qua rất nhiều trận đấu và gặp nhiều áp lực. Áp lực có nhiều khía cạnh, nên mỗi cầu thủ sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.”
Theo kế hoạch, đội tuyển tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13/8 và có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi đối đầu với đội chủ nhà. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/8 trên sân Kuala Lumpur. Ba ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình.
