Bên cạnh Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại Nguyễn Xuân Vũ, Ban Chấp hành VFF khóa 9 còn có 13 cái tên khác để tạo nên tổng số 17 ủy viên. Cuộc cách tân bộ máy thể hiện rõ qua việc có tới 9 ủy viên mới, đa phần là các doanh nhân như Văn Trần Hoàn (Hải Phòng), Trương Sỹ Bá (Sông Lam Nghệ An), Cao Tiến Đoan (Đông Á Thanh Hóa), Hồ Hồng Thạch (Becamex Bình Dương), Võ Văn Thư (TopenLand Bình Định), Trần Văn Quỳnh (Vị Trí Vàng Kon Tum)…

Theo ông bầu của đội bóng xứ Thanh Cao Tiến Đoan, ban chấp hành VFF khóa 9 có rất nhiều doanh nhân và từ đó sự quản lý, sự sát sao và trách nhiệm sẽ cao hơn, nền bóng đá, trước hết là đấu trường quốc nội sẽ được nâng lên tầm cao mới, đáp lại tình yêu của người hâm mộ.

“Ở nhiệm kỳ 9 này, tôi rất kỳ vọng vào thứ bóng đá không bị ồn ào, mang lại sự minh bạch nhiều hơn và đặc biệt là khâu trọng tài sẽ được nâng cấp chất lượng, để người hâm mộ không bị thất vọng. Quan trọng là phải có tinh thần thể thao, lấy sạch làm đẹp, để nền bóng đá chúng ta ngày một tốt hơn!” – bầu Đoan chia sẻ.

Còn doanh nhân Trần Văn Quỳnh, một nhân tố mới khác của ban chấp hành VFF khóa 9, thẳng thắn bày tỏ gặp áp lực không nhỏ song cũng rất tự tin vào chặng đường phía trước: “Chắc chắn rất là áp lực bởi khóa trước rất thành công về thành tích, tôi hy vọng đó cũng là bước đệm để bóng đá Việt Nam sẽ còn thành công hơn nữa và mục tiêu sẽ là World Cup. Tôi rất hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ kế thừa và phát huy được rất nhiều cái mới, như là sức trẻ, đổi mới đột phá, đặc biệt là của chủ tịch Trần Quốc Tuấn, một người rất là giỏi về ngoại giao. Rồi những nhân tố mới là ông Nguyễn Trung Kiên phụ trách tài chính, tôi hy vọng là sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều dịp cọ xát, rồi đưa cầu thủ ra nước ngoài, mời các đội nổi tiếng về Việt Nam thi đấu để nâng tầm bóng đá Việt Nam”.

Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1983, trở thành Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - vận động tài trợ, là một bất ngờ không nhỏ sau khi công bố kết quả kiểm phiếu. Nhưng quan trọng hơn là Tổng giám đốc Next Media đã mạnh dạn đưa ra những phân tích và hứa hẹn ở góc độ tài chính, điển hình là cam kết giúp nguồn thu mỗi năm cho VFF tăng trưởng 50% so với giá trị hiện tại... Còn ghế Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại thuộc về gương mặt 8x khác, đó là ông Nguyễn Xuân Vũ, sinh năm 1981.

“Chúng tôi sẽ phát huy nền tảng có sẵn mà nhiệm kỳ 8 đã làm được. Về kế hoạch, tôi định hướng ngoài giải chuyên nghiệp và ĐTQG, các giải ngoài chuyên nghiệp như hạng Nhì, hạng Ba, bóng đá nữ, giải phong trào, cũng cần được quan tâm hơn về khía cạnh truyền thông. Bóng đá Việt Nam thuộc cấp độ đội tuyển đã tham gia nhiều giải tầm cỡ khu vực và châu lục. Đây cũng là điều mà VFF tập trung cho công tác truyền thông, qua đó tăng thêm số lượng người hâm mộ” - ông Nguyễn Xuân Vũ nêu quan điểm.

Bóng đá Việt Nam vừa có 4 năm rực rỡ nhất trong lịch sử. Đội tuyển nam quốc gia lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022, giành HCV AFF Cup 2018. Đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023, ba lần liên tiếp vô địch SEA Games. Đội tuyển U23 quốc gia hai lần liên tiếp vô địch SEA Games vào các năm 2019, 2022. Đội tuyển futsal nam lần thứ 2 giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup và xuất sắc lọt vào vòng 1/8. Theo báo cáo tài chính của VFF, tổng nguồn thu trong nhiệm kỳ 8 là hơn 1.000 tỷ đồng, riêng hoạt động vận động tài trợ đạt gần 680 tỷ đồng, gấp đôi so với nhiệm kỳ 7. Số tiền tài trợ lớn đã giúp VFF có kinh phí cho các chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế liên tục, giúp các cầu thủ cọ xát, phát triển chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh.

Tài chính vững mạnh, thành tích lịch sử, đương nhiên các mục tiêu mà nhiệm kỳ 9 hướng đến cũng rất tham vọng. Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, ông Trần Anh Tú nêu rõ: “Quan điểm của tôi thì tất cả các mục tiêu đều quan trọng. Cố gắng tất cả các đội tuyển lọt vào VCK châu Á, tất nhiên chúng ta cũng đặt ra mục tiêu cho đội tuyển nam tiếp tục lọt vào vòng cuối của vòng loại World Cup. Điều đó không dễ dàng một chút nào cả bởi HLV Park Hang Seo sắp nghỉ, chúng ta sẽ phải có một chu kỳ mới của ĐTQG”.

4 năm qua là nhiệm kỳ thành công nhất trong lịch sử của VFF. Nhưng 4 năm tới, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đột phá hơn nữa, mà đỉnh cao là đội tuyển nam quốc gia hiện thực hóa được “giấc mơ gần” World Cup.

“Hướng đến giấc mơ gần là tham dự World Cup môn bóng đá nam, đấy là nhiệm vụ, là thách thức rất lớn đối với nhiệm kỳ, tuy nhiên chúng tôi cùng với ban chấp hành cũng sẽ cố gắng đoàn kết, đồng tâm để làm sao biến giấc mơ thành hiện thực. Năm 2018, ở Đại hội khóa 8, chúng tôi cũng phát biểu rằng mơ ước bóng đá nữ sẽ đi World Cup và đã hiện thực hóa được mục tiêu đấy. Hy vọng bóng đá nam của chúng ta sẽ sớm làm được điều tương tự. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để làm sao có giải pháp đột phá nhất” - tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.